Tích cực tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban 2020

18:28 - Thứ Sáu, 13/12/2019 Lượt xem: 12839 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (13/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020 chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Tổ chức lễ hội, thống nhất các nội dung cho công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Ban sắp tới.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020 chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội; công tác chuẩn bị kịch bản chương trình nghệ thuật lễ khai mạc; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, kế hoạch tuyên truyền...

Dự kiến, Lễ hội Hoa Ban năm 2020 được tổ chức từ tháng 3 - 5/2020; hoạt động trọng tâm diễn ra từ 13-16/3/2020 tại TP. Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 14/3, tại Quảng trường 7/5. Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác, như: Cuộc thi ảnh, video clip về Điện Biên diễn ra từ tháng 12/2019 - 2/2020; diễu hành văn hoá đường phố chủ đề: “Đêm hội Hoa Ban”; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc... Các hoạt động thể thao gồm: Giải bóng đá mini 5 người, thi đẩy xe đạp thồ, thi tải đạn... Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công lễ hội sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 16/3/2020.

Tại cuộc họp, đại biểu tham gia ý kiến về công tác tuyên truyền; số lượng khách mời nước ngoài tham dự; việc đảm bảo đường truyền tốc độ cao về sóng wifi phục vụ cho lễ hội; công tác phối hợp, chuẩn bị xe phục vụ cho lễ diễu hành văn hóa đường phố…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Lễ hội Hoa Ban 2020, đồng chí Lê Văn Quý đề nghị Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tổng hợp các ý kiến đóng góp tham gia và hoàn chỉnh đề cương kịch bản lễ khai mạc. UBND các huyện, thị, thành phố, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác phục vụ lễ hội. Đối với công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử tăng cường thời lượng đăng tải tin, bài, clip tuyên truyền cho lễ hội. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, làm đầu mối để tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc lễ hội. Đối với Báo Điện Biên Phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý ghi nhận, đánh giá cao hoạt động tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban hàng năm của đơn vị; đồng thời đề nghị Báo Điện Biên Phủ tiếp tục xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đa dạng, phong phú cho sự kiện quan trọng này.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top