Phụ nữ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết

09:18 - Thứ Hai, 23/03/2020 Lượt xem: 9437 In bài viết

ĐBP - Bà Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Lấy phụ nữ làm trung tâm, ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nghị quyết. 1 trong 7 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Ðại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ XI đề ra đó là phấn đấu có 70% hội viên, phụ nữ được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng ít nhất 5 mô hình về các lĩnh vực: Học chữ, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử bằng lá ngón, buôn bán người.

Ðến nay, Hội đã xây dựng được 13 mô hình, đạt 260% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó nổi bật là hiệu quả từ mô hình “3 không” (không di cư trái phép, không xuất nhập cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật) tại xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) và xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ); 5 mô hình “học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng” tại các xã: Pú Nhi, Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông); xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên); xã Na Sang, Sa Lông (huyện Mường Chà); mô hình cam kết “thay đổi nhận thức nhằm giảm thiểu tự tử bằng lá ngón” tại xã Phì Nhừ (huyện Ðiện Biên Ðông)…

Hội viên, phụ nữ xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa) nghe tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phì Nhừ Vàng Thị Lầu còn nhớ những ngày đầu mô hình cam kết “Thay đổi nhận thức nhằm giảm thiểu tự tử bằng lá ngón” ra mắt tại bản Trống Sư A gần 2 năm trước. Không chỉ 30 chị em là thành viên mô hình là hội viên, phụ nữ tham gia mà người dân trong bản Trống Sư A đều tới từ rất sớm. Ðược cán bộ hội truyền thông cung cấp thông tin về thực trạng tự tử bằng lá ngón trong và ngoài huyện, hệ lụy cũng như nguyên nhân và các giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ tự tử bằng lá ngón; mục đích, ý nghĩa của mô hình cam kết này được thành lập, mọi người có mặt hôm ấy đều phấn khởi. Bởi họ có thêm kiến thức bảo vệ bản thân, gia đình; biết quý trọng sức khỏe, mạng sống của chính mình, hiểu hơn giá trị cuộc sống để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng tự tử bằng lá ngón. Từ đó đến nay thành viên tham gia mô hình đều sinh hoạt đều đặn không chỉ giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn có thêm kiến thức ngăn ngừa, phòng chống các vụ tự tử bằng lá ngón mà còn là nơi để chị em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Vận động hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, có kỹ năng nuôi dạy con cái, các cấp hội trong tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng vào đối tượng nam giới; nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những hủ tục ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về giáo dục đời sống gia đình thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, tọa đàm, gặp mặt, hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng... Hội cũng tăng cường các hoạt động phát huy giá trị của gia đình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”’ Ðề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, Ðề án 279 của Chính phủ về phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Ðặc biệt năm 2019 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; kịp thời đề xuất và giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác gia đình của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức 8 buổi truyền thông, 30 lớp tập huấn kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no; xây dựng 45 mô hình gia đình hạnh phúc với gần 2.000 thành viên tham gia. Hỗ trợ thành lập và duy trì sinh hoạt 3 nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0 - 8 tuổi tại xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) với 117 thành viên...

Từ những hoạt động thiết thực vì phụ nữ, tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng tăng và tổ chức hội trở thành mái nhà chung của chị em để hội viên, phụ nữ tự tin khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình, xã hội.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top