Quân khu 2 trao tặng các tỉnh Bắc Lào thiết bị y tế phòng dịch Covid-19

12:17 - Thứ Ba, 21/04/2020 Lượt xem: 8898 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu tổ chức trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho các tỉnh Bắc Lào phòng chống dịch Covid-19. Dự lễ trao tặng có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Bun Nọt Òn Thạ Chăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào); đại diện chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 3, Quân đội Nhân dân Lào.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II (thứ 4 từ phải sang) trao tặng thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho đại diện các tỉnh Bắc Lào.

Thiết bị, vật tư y tế do Quân khu 2 trao tặng các tỉnh Bắc Lào  gồm: 90.000 khẩu trang kháng khuẩn; 20 nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt; 3.000 tuýp gel khử khuẩn khô cùng 60 bộ tài liệu phòng, chống dịch của Bộ Quốc phòng đã được chuyển ngữ sang tiếng Lào. Tổng trị giá quà tặng hơn 2 tỷ đồng. Nhân dịp này Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã tặng đơn vị kết nghĩa là Sư đoàn Bộ binh 3, Quân đội Nhân dân Lào khẩu trang khử khuẩn, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt để phòng chống dịch Covid-19, trị giá 50 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương chia sẻ khó khăn với nhân dân, quân đội các tỉnh Bắc Lào, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó việc phát huy tình đoàn kết, kề vai sát cánh, hợp tác toàn diện, chung tay phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân và quân đội hai nước Việt – Lào. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương mong muốn với sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, y tế hai nước, đại dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi; góp phần ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh. Qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào; giữa Quân khu 2 với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

Tin, ảnh: Thu Phương
Bình luận
Back To Top