Điện Biên xếp hạng 44 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2019

12:26 - Thứ Ba, 05/05/2020 Lượt xem: 8685 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (5/5), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố trực tuyến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

Đại biểu dự công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2019.

Với những nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Ðiện Biên năm 2019 đạt 64,11 điểm, xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2018). Với thứ hạng trên, Điện Biên nằm trong nhóm khá của cả nước và khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số chi phí không chính thức của Điện Biên chỉ đạt 4,70 điểm (thang điểm 10) và nằm trong tốp cuối cả nước.

Tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2019 năm thứ ba liên tiếp là tỉnh Quảng Ninh (73,40 điểm), đứng thứ 2 là Đồng Tháp (72,10 điểm), tiếp theo là Vĩnh Long (71,30 điểm) và Bắc Ninh (70,79 điểm). Trong khi đó, Đắk Nông (60,50 điểm) và Lai Châu (59,95 điểm) là 2 tỉnh xếp cuối bảng xếp hạng PCI 2019.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top