Thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội

15:01 - Thứ Tư, 06/05/2020 Lượt xem: 7690 In bài viết

Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối 5-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ quyết tâm không để mất cảnh giác trước dịch Covid-19, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đến nay, nước ta cơ bản đã khống chế được dịch Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Điều này đã khẳng định ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết tập trung chống dịch theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, dần đưa các hoạt động kinh tế trở lại bình thường, tuy nhiên, dịch vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

“Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên nhưng Chính phủ quyết tâm không để mất cảnh giác, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định.

Theo đánh giá của Chính phủ, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số lĩnh vực phát triển kinh tế bị ảnh hưởng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2020 giảm 1,21% so với tháng 12-2019; tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,54% so với tháng 3-2020. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2020 tăng 2,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Việc giãn cách xã hội trong thời gian qua cũng khiến người dân phải tính toán lại các nguồn thu nhập và chi tiêu trong gia đình nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4-2020 ước đạt 293,9 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019; tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 1.520 nghìn tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế từ đầu năm 2020 đến nay. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 82,94 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 26,45 tỷ USD, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,49 tỷ USD, tăng 1,5%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 79,89 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,58 tỷ USD, tăng 1,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 46,31 tỷ USD, tăng 2,9%.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Mai Tiến Dũng cho rằng cần có sự đồng lòng quyết tâm, nhanh chóng tái khởi động các hoạt động kinh tế, lấy mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra của năm 2020 để phấn đấu hoàn thành. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ có những cơ chế thúc đẩy đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top