Mường Nhé tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ xã Mường Toong

16:37 - Thứ Năm, 14/05/2020 Lượt xem: 8362 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (13 - 14/5), Đảng bộ xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Mường Nhé lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Toong khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Là xã thuộc huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Toong đã nỗ lực phấn đấu và đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc từng bước ổn định. Kinh tế có sự phát triển, lương thực bình quân đạt 322,11kg/người/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp: 95% bản có đường ô tô đi được 2 mùa; 9 bản có đường bê tông nội bản; 85% bản được sử dụng công trình nước sinh hoạt... Trường lớp học được kiên cố hóa; xã đã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ xã kết nạp 111 đảng viên, thành lập mới 15 chi bộ; nâng tổng số lên 18 chi bộ trực thuộc với 213 đảng viên...

Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, Đại hội Đảng bộ xã Mường Toong thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 2.192 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 329,62kg/năm; đến năm 2025 đạt 14 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Lò Văn Cường tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ xã Mường Toong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 16 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top