Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

12:19 - Thứ Tư, 20/05/2020 Lượt xem: 8950 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (19 - 20/5), Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu, kế hoạch đề ra đối với ngành nông nghiệp; đề xuất, xây dựng nhiều quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều tiến bộ; Đảng bộ đã quán triệt, tổ chức học tập, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, Chi ủy từng bước được nâng lên, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đã kết nạp mới 72 đảng viên, vượt 47 đảng viên so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; việc phân tích chất lượng đảng viên, chất lượng cơ sở đảng hàng năm được tiến hành nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng, chất lượng đảng viên.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Đại hội thống nhất thông qua 11 mục tiêu, 5 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí; đồng chí Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top