Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng tại huyện Tuần Giáo

18:27 - Thứ Sáu, 29/05/2020 Lượt xem: 9406 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/5, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tuần Giáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, Huyện ủy Tuần Giáo đã thành lập các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch. Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp được tổ chức thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong đó, chú trọng việc tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân vào các văn kiện dự thảo trình đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành từng bước, thận trọng, dân chủ theo quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35. Việc nắm tình hình, kịp thời tiếp nhận, giải quyết thông tin, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự được Huyện ủy Tuần Giáo tăng cường triển khai. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ đại hội đảng được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ. Đến hết ngày 29/5, có 39/54 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tuần Giáo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chi, đảng bộ còn lại dự kiến sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 15/6. Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 19 - 21/8.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác tập trung tìm hiểu, trao đổi về công tác tổ chức triển khai, quán triệt tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; phương án và chất lượng nhân sự các cấp; việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự; vướng mắc trong công tác bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội. Ngoài ra, các đại biểu còn nêu lên những kinh nghiệm rút ra từ công tác nhân sự, điều hành, bầu cử, trang trí khánh tiết của các chi, đảng bộ đã tổ chức đại hội…

Đồng chí Giàng Thị Hoa đề nghị, trong thời gian tới Huyện ủy Tuần Giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 19 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng còn lại tổ chức thành công đại hội xong trước 15/6; tiếp tục tiếp thu chỉnh sửa Báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện, đảm bảo khách quan trung thực, sát với tình hình thực tế và chủ động xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự của Đảng bộ huyện… Ngoài ra, đồng chí Giàng Thị Hoa đề nghị sau khi dự đại hội điểm huyện Điện Biên, Huyện ủy Tuần Giáo rút ra kinh nghiệm phù hợp để tổ chức tốt đại hội địa phương mình.

Trước đó, đồng chí Giàng Thị Hoa và đoàn công tác đã đến xã Mường Thín dự, kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Mường Thín, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top