Ghi nhận từ đại hội cấp cơ sở

09:08 - Thứ Hai, 01/06/2020 Lượt xem: 8078 In bài viết

ĐBP - Ðến thời điểm này, toàn tỉnh có 265/617 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (đạt tỷ lệ 43%). Qua đánh giá cho thấy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ.

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Ðiện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Minh Thùy

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quán triệt và chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Ðồng chí Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ðánh giá rút kinh nghiệm qua đại hội cấp cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện tại đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo chặt chẽ; báo cáo chính trị tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém để rút ra bài học kinh nghiệm. Ðồng thời các báo cáo chính trị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình thực tế địa phương đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại nhiều địa phương, đảng bộ cấp trên cơ sở không chỉ tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đảng bộ cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đại hội mà còn thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát. Ðồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Ảng cho biết, để đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội bầu đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên đủ tiêu chuẩn, công tác quy hoạch, chọn lựa cấp ủy viên khóa mới được đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các đảng bộ trực thuộc họp, thảo luận với cấp ủy cơ sở. Nhờ đó, các đơn vị được Huyện ủy chọn đại hội điểm cấp cơ sở, các chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội thành công, đội ngũ cấp ủy viên khóa mới đủ tiêu chuẩn, cơ cấu.

Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để cụ thể hóa về yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy viên khóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, các cấp ủy đặc biệt coi trọng chất lượng, bám sát định hướng điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy viên theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ phù hợp với từng tổ chức đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cấp cơ sở được các cấp ủy tiến hành theo đúng quy trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị, xác minh những trường hợp có liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo đúng Quy định 126-QÐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Ðảng”. Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục bầu cử theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và Quy chế bầu cử trong Ðảng. Kết quả bầu cử ở các chi, đảng bộ cơ sở cơ bản đúng phương án chuẩn bị đã được cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt. Tổng số cấp ủy viên được bầu tại đại hội 265 chi, đảng bộ cơ sở là 1.258 đồng chí, trong đó 328 đồng chí tham gia cấp ủy viên lần đầu, 930 đồng chí cấp ủy viên tái cử; cấp ủy viên là nữ 261 đồng chí; dân tộc thiểu số 504 đồng chí… Trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy khóa mới nhìn chung đạt chuẩn theo yêu cầu, chất lượng cấp ủy được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Thanh An (huyện Ðiện Biên) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công từ cuối tháng 3/2020. Qua công tác chuẩn bị và tổ chức đúng quy định, Ðại hội đã thành công tốt đẹp, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ xã 10/15 đồng chí ủy viên (để khuyết 5 ủy viên). Các ủy viên được bầu có trình độ chuyên môn, lý luận, có cán bộ trẻ, cán bộ nữ và người dân tộc thiểu số. Ðồng chí Lò Thị Dương, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Số ủy viên Ban Chấp hành để khuyết phần lớn là chưa đủ điều kiện về trình độ lý luận chính trị và chưa được bố trí chức danh trưởng công an xã chính quy. Vì vậy, sau đại hội Ðảng bộ sẽ tiếp tục kiện toàn và yêu cầu đặt ra là đảm bảo các tiêu chuẩn, có năng lực để góp phần cùng Ban Chấp hành Ðảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các mục tiêu, nghị quyết Ðại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Theo ông Phan Bá Hùng, quá trình tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho thấy, công tác nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, trường học gặp nhiều khó khăn; nhất là điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Từ thực tế trên cho thấy, công tác chuẩn bị và triển khai các nội dung đại hội cấp cơ sở bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của cấp ủy các cấp. Công tác nhân sự đại hội phải tiến hành chặt chẽ, khách quan, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, đề cao vai trò lãnh đạo tập thể cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khắc phục chủ nghĩa cá nhân, dòng họ, địa phương, thân quen, lợi ích nhóm và các biểu hiện bè phái, cơ hội, nể nang, né tránh, tiêu cực trong công tác cán bộ. Ðồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, quan tâm giải quyết đơn thư, phản ánh liên quan đến nhân sự đại hội.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top