Nậm Pồ triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020

09:18 - Thứ Hai, 01/06/2020 Lượt xem: 7842 In bài viết

ĐBP - Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; hàng năm Huyện ủy Nậm Pồ đều xây dựng Kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Ðồng thời, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ðồng chí Vàng A Kỷ (ngoài cùng bên phải), Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ tuyên truyền vận động người dân, cán bộ, đảng viên tham gia học và làm theo Bác.    

Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp ở Nậm Pồ đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những nội dung đột phá liên quan đến Chuyên đề năm 2020, đăng ký và xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời gian giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bám sát kế hoạch đã xây dựng, hàng tháng, quý, từng chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn nội dung và những chủ trương có liên quan đến cơ quan, đơn vị để sinh hoạt.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền mà đến ngày 20/3/2020, công tác học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 được triển khai tới 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Sau học tập, các chi đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020, gắn với từng vị trí, việc làm của mỗi cá nhân.

Trên cơ sở Kế hoạch số 122-KH/HU của Huyện ủy Nậm Pồ về học tập quán triệt Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng Kế hoạch số 118-KH/HU về thực hiện phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng nhiệm vụ của mình tích cực hưởng ứng tham gia phong trào bằng những hành động thiết thực cụ thể: Mỗi ngày hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mỗi ngày có hành động đẹp giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ hàng xóm những lúc khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới... Từ đó, các đơn vị, cơ quan hàng tháng lựa chọn, bình xét những cá nhân học và làm theo Bác tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Kết quả thực hiện phong trào là một trong những tiêu chí, căn cứ đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, hội viên…

Ðảng bộ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Vàng A Kỷ, Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ cho biết: Ðảng bộ xã Phìn Hồ hiện có 134 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã tiến hành xây dựng kế hoạch học tập và triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn. Cụ thể, tổ chức hội nghị cán bộ tại xã có 53/58 cán bộ, đảng viên tham dự (đạt 91,40%); tổ chức hội nghị tại 12/12 chi bộ, trường học, Trạm Y tế và 8 bản trên địa bàn có 594 cán bộ, đảng viên tham gia. Kết quả toàn xã, cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia học tập đạt 82,6%.

Anh Vàng A Chìa, Bí thư Ðoàn xã Phìn Hồ chia sẻ: Là đảng viên, với vai trò là Bí thư Ðoàn thanh niên xã, tôi đã tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn chan hòa với bạn bè, đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại nhà, tại cơ quan làm việc; kêu gọi, vận động người thân trong gia đình, cộng đồng, làng xóm tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ủng hộ giúp đỡ những cá nhân gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc do thiên tai, hạn hán...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top