Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

14:12 - Thứ Tư, 01/07/2020 Lượt xem: 5849 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (1/7), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

6 tháng đầu năm 2020, dù chịu tác động của đại dịch Covid - 19 nhưng toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, đã tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình và tiến độ đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở bảo đảm tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, theo kế hoạch đề ra. Đến ngày 20/6/2020 có 94% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội; toàn Đảng có 1.665 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện 13 quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... Hoàn thiện khung danh mục với gần 1.000 vị trí việc làm cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần tiếp tục chủ động, tích cực, tập trung làm tốt công tác tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; triển khai đồng bộ, linh hoạt, đổi mới trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong công tác cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch, công khai...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top