Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

15:52 - Thứ Năm, 06/08/2020 Lượt xem: 8794 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (5 - 6/8), Đảng bộ huyện Tuần Giáo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… và gần 180 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả nổi bật, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông - lâm nghiệp. Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,25%/năm so với đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hơn 14%/năm; giá trị sản xuất dịch vụ và vận tải tăng bình quân gần 16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 57 tỷ đồng, tăng 30,4 tỉ đồng so với năm 2015. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng sự nghiệp giáo dục, y tế được nâng lên. Thu nhập bình quân ước đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân trên 4%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 35%; có 7/18 xã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nhiệm kỳ qua đã có 1.050 quần chúng ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng; 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc kiểm điểm theo quy định. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng và 95% đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đề ra phương hướng xây dựng huyện Tuần Giáo phát triển toàn diện và bền vững với một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu 7 - 7,5%/năm; diện tích cây ăn quả tập trung đạt 1.000ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 20%; 3 xã đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới, 77,8% các xã đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên; kết nạp 150 đảng viên mới/năm, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Muôn nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích Đảng bộ huyện Tuần Giáo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tại đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề quan trọng trong phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, như: Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao; tập trung vào công tác đô thị hóa thị trấn Tuần Giáo để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn… Cùng với đó, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, chất lượng để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra…  

Đại hội đã tập trung trí tuệ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 32 ủy viên (để khuyết 7 ủy viên sẽ kiện toàn sau); bầu 26 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã họp phiên thứ nhất, tín nhiệm bầu đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 4 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top