Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

17:44 - Thứ Bảy, 15/08/2020 Lượt xem: 9547 In bài viết

ĐBP - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày (14 – 15/8). Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa đã triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện. Đa số các mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước phát triển. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện; các chế độ, chính sách đối với người dân được thực hiện đảm bảo; quốc phòng – an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ kết nạp được 914 đảng viên.

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Tủa Chùa đề ra 18 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhằm tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng huyện Tủa Chùa phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Văn Muôn biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đại hội thảo luận tập trung vào một số nội dung: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của huyện; khuyến khích phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển du lịch; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Tủa Chùa theo địa giới hành chính mới, phấn đấu đến năm 2030 thị trấn Tủa Chùa đạt đô thị loại 4; phát triển toàn diện các mặt văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp học; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thảo luận, tham gia vào báo cáo chính trị  Đại hội XVIII và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (để khuyến 3 ủy viên, kiện toàn sau). Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Sỹ Quân tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu 23 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top