Hội thảo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

18:07 - Thứ Sáu, 25/09/2020 Lượt xem: 6716 In bài viết

ĐBP - Chiều 25/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đồng chí: Nguyễn Đức Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Hải Triều, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Lãnh đạo Huyện ủy Nậm Pồ tham luận về công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy Đảng tại huyện Nậm Pồ.

Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề: Nhận thức chung về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; thực trạng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.  

Tham luận tại hội thảo các đơn vị đã chia sẻ một số kinh nghiệm, như: Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy Đảng tại huyện Nậm Pồ; những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; thực tiễn công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Điện Biên giai đoạn 2015-2020; một số kinh nghiệm vận dụng các phương pháp dạy học trong quán triệt nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng...

Việc tổ chức Hội thảo nhằm giúp các đơn vị tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và mạnh dạn nêu lên những tồn tại hạn chế trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn ngày càng hiệu quả. 

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top