Đảng bộ huyện Tủa Chùa kỷ niệm 65 năm thành lập

12:33 - Thứ Ba, 29/09/2020 Lượt xem: 6471 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/9, huyện Tủa Chùa tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955 – 28/9/2020) và thành lập huyện Tủa Chùa (18/10/1955 – 18/10/2020). Dự kỷ niệm có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tủa Chùa.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Ngày 28/4/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 230-SL về việc thành lập Khu tự trị Thái - Mèo. Ngày 28/9/1955, Ban Chấp hành Khu ủy Khu tự trị Thái – Mèo ra Quyết nghị số 84-NQ/TB cử “Ban phụ trách thành lập Châu Mèo, Tủa Chùa”. Ngày 18/10/1955, Thủ tướng Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị định số 606 về thành lập Châu Tủa Chùa trực thuộc Khu tự trị Thái – Mèo. Châu Tủa Chùa được thành lập với tư cách là một đơn vị hành chính độc lập, gồm 8 xã, 43 thôn, tổng diện tích tự nhiên gần 50.000ha, dân số 8.410 người thuộc các dân tộc: Mông, Dao, Xạ Phang.

Ngày đầu thành lập, châu Tủa Chùa có 1 chi bộ với 6 đảng viên; trải qua 18 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã có 44 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.385 đảng viên; 100% các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đều có tổ chức đảng. 65 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, huyện Tủa Chùa đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xóa đói giám nghèo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2019, tổng diện tích lương thực toàn huyện đạt 9.720ha, sản lượng thực đạt 25.628 tấn, tăng 4.747 tấn so với năm 2015; lương thực đầu người đạt 434kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện nay còn 41,9%;.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Giàng Thị Hoa biểu dương những thành tựu Đảng bộ huyện Tủa Chùa đạt được trong 65 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp; tích cực thi đua hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 18; tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở lợi thế địa phương, trong đó chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; củng cố và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập và 4 cá nhân có thành thích xuất sắc trong giai đoạn 2015 – 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa về thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top