Huyện Điện Biên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

12:13 - Thứ Bảy, 24/10/2020 Lượt xem: 6944 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (24/10), Đảng bộ huyện Điện Biên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (1/8/1950 - 1/8/2020), 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện (8/11/1950 - 8/11/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo huyện Điện Biên; đại diện lãnh đạo các huyện trong tỉnh; huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ trên địa bàn đến dự Lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền, Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gắn Huân chương lao động hạng Nhất theo nghi thức cấp Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên, đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm vẻ vang nhưng vô cùng khó khăn, gian khổ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Ngày 10/10/1949, do yêu cầu cách mạng, Ban Cán sự Đảng tỉnh Lai Châu (tổ chức tiền thân của Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu ngày nay) được thành lập. Để thuận lợi cho sự chỉ đạo và công tác phát triển đảng viên, ngày 1/8/1950, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết quyết định tách Chi bộ Lai châu thành 4 chi bộ, trong đó có Chi bộ Điện Biên, tiền thân của Đảng bộ huyện Điện Biên ngày nay. Đến tháng 11/1950, Trung đội bộ đội địa phương được thành lập gồm 50 đội viên. Sau khi được thành lập, bộ đội địa phương đã cùng với lực lượng dân quân du kích tổ chức chống càn, phục kích, cản địch, diệt trừ việt gian... gây cho địch một số thiệt hại ban đầu. Với vai trò đó, ngày 8/11/1950 được lấy là Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Điện Biên.

Xuyên suốt 70 năm lịch sử, tổ chức Đảng đã chỉ đạo, dẫn dắt, đưa huyện Điện Biên vượt nhiều khó khăn, phát triển đi lên, từ giai đoạn tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Thành quả đạt được từ chỉ 1 chi bộ với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Điện Biên đã có 62 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 385 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với hơn 5.600 đảng viên. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 32 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh thêm một số nội dung cần tập trung thực hiện tốt để huyện tiếp tục xây dựng, phát triển hơn nữa. Đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch và xây dựng các chương trình, dự án đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tăng cường thu hút đầu tư để xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển các mặt văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường đó, ngày 23/7/2020, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1230/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top