Trao giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV

10:32 - Thứ Tư, 11/11/2020 Lượt xem: 3682 In bài viết

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối 10-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh.

Sau hai năm tổ chức và triển khai, tính đến hết ngày 20-9-2020, Ban Tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ với 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 81 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 32 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của giải; phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chất lượng cao như: "Cuộc chiến chống Covid - 19: Dân nghèo thành thị không đơn độc" đăng trên báo Kinh tế và Đô thị; "Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé (Điện Biên)" đăng trên báo Công an Nhân dân; "Để vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững" đăng trên báo Cần Thơ; "Xây dựng thế trận lòng dân trên biên giới-thực tiễn từ Lai Châu" đăng trên Báo Quân đội nhân dân…

Phát biểu tại lễ trao Giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Khi cả nước đang chung tay chống chịu với thiên tai, dịch bệnh, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, về sự đồng tâm, hiệp lực khi 'ý Đảng hợp với lòng dân; về giá trị sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông điệp của tình đoàn kết, yêu thương, lòng nhân ái, truyền thống yêu nước, tình nghĩa đồng bào đã được phát huy, khơi dậy mạnh mẽ."

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như sự đồng hành, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp và nhân dân cả nước trong suốt thời gian qua đối với Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh, nhận giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao quá trình làm việc, chấm giải nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm của Hội đồng sơ khảo và chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, các tác phẩm nhận giải lần này đều thể hiện những ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng nhiều thông điệp mang tính xây dựng cao, những sự kiện, vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, những thành tựu phát triển của đất nước… Qua đó, các tác phẩm báo chí đã cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, xây dựng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thời gian qua, báo chí đã bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; coi trọng việc phát hiện, biểu dương, lan tỏa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt.

Đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống báo chí trong việc tiên phong phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận, thực hiện tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận các nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia viết bài về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định đối với việc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, báo chí đã bám sát và phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tình hình nhân dân và sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cấp, ngành đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, báo chí đã phản ánh đậm nét sự ủng hộ của toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng bị thiên tai.

Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh kịp thời, sắc sảo việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện của Mặt trận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; các hoạt động đối ngoại nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bối cảnh tình hình mới và yêu cầu về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các nhà báo ngày càng phát huy bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động, sắc bén hơn trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tham gia Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, đồng hành cùng Mặt trận trong việc giữ gìn, củng cố, khơi nguồn sức mạnh, góp phần tạo động lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top