Nhân lên sức mạnh niềm tin

09:04 - Thứ Tư, 27/01/2021 Lượt xem: 4767 In bài viết

ĐBP - Tiết trời Hà Nội những ngày diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (Ðại hội XIII của Ðảng) se lạnh; song lòng người như ấm áp hơn, bừng lên không khí rộn ràng, phấn khởi chào mừng Ðại hội. Nơi đâu cũng rợp bóng cờ Tổ quốc, cờ Ðảng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, đưa đất nước vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ðại hội XIII của Ðảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1 - 2/2 với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên toàn Ðảng. Ðoàn tỉnh Ðiện Biên có 18 đại biểu tham dự. Là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng và của dân tộc; Ðại hội XIII của Ðảng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Ðảng ta, dân tộc ta, đất nước ta; có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia phản ánh sự kiện chính trị trọng đại này, chúng tôi cảm nhận thật rõ phương châm “Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Ðại hội XIII của Ðảng. Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII và Ðại hội XIII của Ðảng là một thể đoàn kết. Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và cả tập thể Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương luôn đoàn kết sát cánh vừa lãnh đạo đất nước vừa chuẩn bị và tổ chức Ðại hội XIII. Và những thành tựu trên các lĩnh vực của nước ta đạt được qua 35 năm đổi mới, nhất là nhiệm kỳ Ðại hội khóa XII vừa qua chính là bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất của Ðảng; là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. 5 năm qua, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Ðảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Ðặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước; song phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nước ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ khi trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về các Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng trong phiên khai mạc Ðại hội XIII của Ðảng diễn ra sáng 26/1. Với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðại hội XIII của Ðảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Ðảng.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt kiểm soát, ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 Ðồn Biên phòng Pa Thơm theo dõi Ðại hội XIII qua phương tiện thông tin. Ảnh: Vũ Lợi

Phấn khởi, tin tưởng về những triển vọng mới của đất nước, của dân tộc về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Giang đánh giá các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo Chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Ðặc biệt, Ðảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt,” vì vậy đại biểu Dương Văn Thái cho rằng cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ quản lý các cấp đủ về trình độ, uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ðại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí với những bài học lớn được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra tại Ðại hội; trong đó nhấn mạnh bài học xây dựng Ðảng là nhân tố quyết định thành công trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời gian tới.

Ấn tượng sâu sắc với bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Ðông thấy được sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Ðảng, Nhà nước trong việc đánh giá một chặng đường phát triển của đất nước. Theo đại biểu Mùa A Vảng, những kết quả, thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng là sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Ðiện Biên, huyện Ðiện Biên Ðông. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rất nhiều thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đều giảm, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch, tiếp cận thông tin văn hóa… ngày càng tăng lên. Vì thế đại biểu Mùa A Vảng mong muốn Ðại hội Ðảng kỳ này tiếp tục đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để đưa đất nước ngày càng phát triển; quan tâm hơn nữa tới đời sống của người dân tộc thiểu số cả nước nói chung và tỉnh Ðiện Biên, huyện Ðiện Biên Ðông nói riêng.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top