Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trên mọi lĩnh vực

12:37 - Thứ Năm, 26/08/2021 Lượt xem: 4652 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (26/8), Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2021); hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của NCT Việt Nam trong 80 năm qua và những đóng góp của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác Hội NCT tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện trên cả 3 mặt công tác. Tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở luôn được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT được quan tâm thực hiện nghiêm túc cả về vật chất lẫn tinh thần; vai trò NCT được phát huy có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 2 chương trình công tác trọng tâm của Trung ương Hội: “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “NCT tham gia xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”... được quan tâm chỉ đạo và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT, nhất là NCT nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội NCT đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị có 7 tham luận của các tập thể, cá nhân, như: Công an tỉnh tham luận “Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban đại diện Hội NCT tỉnh trong phong trào phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2020”; Ban đại diện Hội NCT huyện Điện Biên “Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xin chủ trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác NCT trên địa bàn”; Hội Nông dân tỉnh phối hợp tạo điều kiện phát huy vai trò NCT; “Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng - đô thị văn minh, bảo tồn phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Thái thị xã Mường Lay”...

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu Hội NCT tỉnh đạt được trong thời gian qua; để phát huy hơn nữa vai trò NCT trong giai đoạn mới, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ban đại diện Hội NCT và hội viên NCT cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên; tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, con cháu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, hành động cách mạng ở cơ sở. Tham gia có hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, xã hội học tập; xây dựng chi đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể cơ sở vững mạnh toàn diện; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021.        

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top