Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

06:13 - Thứ Sáu, 10/09/2021 Lượt xem: 3703 In bài viết

ĐBP - Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội. Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt việc tập hợp sức mạnh toàn dân đoàn kết, đồng lòng trong cuộc chiến chống đại dịch; góp phần to lớn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và sẻ chia hiệu quả cùng chính quyền, nhân dân cả nước…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lò Văn Mừng trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho khu cách ly tập trung tại Trường THCS Mường Pồn (huyện Điện Biên) vào cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: Đức Linh

Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đối với MTTQ cấp huyện, các tổ chức thành viên nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh. Vai trò của các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng, ban công tác mặt trận, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… đã được phát huy trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức phòng dịch; giám sát, phát hiện trường hợp công dân đi, về địa bàn; phát hiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch...

Tháng 5/2021, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Điện Biên; cùng với việc tham mưu kịp thời cho cấp ủy về công tác phòng chống dịch bệnh, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: MTTQ đã nỗ lực tập hợp sức mạnh toàn dân; phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với sự tập hợp của MTTQ, các đơn vị thành viên MTTQ đã tham gia phòng chống dịch, ủng hộ công tác phòng chống dịch bằng những việc làm, hoạt động phù hợp nhất với đơn vị mình. Vì thế, trong nhiều hoạt động: Tuyên truyền phổ biến về tình hình dịch bệnh, các quy định phòng chống dịch; tham gia truy vết các F liên quan đến ca bệnh; phối hợp tuần tra biên giới, trực chốt kiểm soát dịch bệnh và nhiều nhiệm vụ, hoạt động khác nữa, đã có sự góp sức nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, chữ thập đỏ…

Liên đoàn Lao động tỉnh - một trong những đơn vị thành viên MTTQ đã tham gia phòng chống dịch, ủng hộ tiền, hiện vật cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Với lực lượng đông đảo ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đoàn viên công đoàn đã tham gia tuyên truyền, phổ biến kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch đến nhân dân. Đặc biệt, đây là lực lượng đắc lực tham gia ủng hộ tiền, hiện vật cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19, nhất là các cơ quan, doanh nghiệp...

Để nguồn ủng hộ phòng, chống dịch phát huy hiệu quả cao nhất; hạn chế tình trạng nguồn hỗ trợ phân bổ chưa khoa học, dẫn đến thừa thiếu cục bộ, gây thất thoát, lãng phí, không kịp thời; MTTQ tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tiếp nhận, khớp nối, điều phối, kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả. Ông Lò Văn Mừng, cho biết thêm: Thời gian đầu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh, MTTQ đã kiểm tra, khảo sát tình hình tại nhiều cơ sở và thấy rằng cần phải có sự điều chỉnh kịp thời. Lý do là vì, có địa chỉ được nhận quá nhiều hàng hỗ trợ, chất đống trong kho không thể dùng hết. Cũng có nhiều địa chỉ, do chưa được thông tin rộng rãi; không thuận tiện giao thông, nên chưa nhận được hỗ trợ, còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Mặt hàng hỗ trợ nhiều khi cũng chưa thực sự phát huy hết giá trị, khi chưa được trao đến nơi thật sự cần nhất. Nơi cần quạt thì lại được nhận xô chậu, nơi cần chăn màn thì lại được hỗ trợ mì tôm. Có lúc dùng không hết rau xanh, củ quả; nhưng cũng có lúc lại thiếu thốn hạn hẹp… Hàng hỗ trợ nào cũng quý, cũng đáng trân trọng; và nếu được trao đúng nơi cần nhất, thời điểm kịp thời thì giá trị sẽ cao hơn, hiệu quả hơn. Vì thế, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân; kịp thời nắm thông tin, trao đổi thống nhất để việc tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ hiệu quả.

Hưởng ứng lời kêu gọi, đến hết tháng 8/2021, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tiếp nhận trên 14,2 tỷ đồng; trong đó quỹ cấp tỉnh gần 9,5 tỷ, cấp huyện hơn 4,7 tỷ đồng. Ủng hộ bằng hiện vật, giá trị ước tính trên 3,7 tỷ đồng. Tổng tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 gần 6,7 tỷ đồng và 320 triệu kíp. Đây là kết quả rất ấn tượng, vì số tiền và hàng hóa ủng hộ lớn, nhanh đã kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phát huy hiệu quả, kịp thời nhất nguồn hỗ trợ; đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ từ nguồn Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 đến các địa chỉ đạt trên 8,9 tỷ đồng; quỹ cấp huyện đã phân bổ đạt trên 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ hiện vật đã tiếp nhận (nhu yếu phẩm, vật tư y tế…) đều đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị tuyến đầu chống dịch, các cơ sở cách ly tập trung, địa phương có dịch.

Khi dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh bớt căng thẳng, Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động sẻ chia với các tỉnh, thành dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy hỗ trợ, động viên kịp thời cán bộ y tế tỉnh nhà lên đường vào các tỉnh miền Nam tham gia chống dịch. Từ nguồn quỹ đã vẫn động quyên góp được, tỉnh Điện Biên cũng chia sẻ để các tỉnh, thành bạn vượt qua khó khăn đại dịch. MTTQ các cấp cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa quyên góp tiền, hàng hỗ trợ các tỉnh chống dịch… 

Có thể nói rằng, trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã thực sự phát huy tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc của mình. Góp phần quan trọng vào thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Điện Biên và chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh…

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top