Giao ban công tác mặt trận quý III

13:09 - Thứ Sáu, 15/10/2021 Lượt xem: 4712 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (15/10), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác mặt trận quý III năm 2021. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong quý III, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là người dân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phát huy vai trò, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên làm tốt việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tiếp tục phát động đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”; tổ chức chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch…

Theo tổng hợp sơ bộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính từ ngày 1/5/2021 đến ngày 14/10/2021, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 đã vận động được kinh phí và hiện vật ủng hộ, hỗ trợ là 20.646,4 tỷ đồng (tăng 134 tỷ đồng so với báo cáo ngày 08/10/2021).

Công tác mặt trận từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Để thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 còn lâu dài và phức tạp, phù hợp với phương châm mới của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, thì phương thức hoạt động, phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ với các tổ chức thành viên cần phải tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, đồng bộ, thực chất, bài bản và sát thực tiễn; tập trung phát huy chức năng, vai trò, tăng cường giám sát thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn phòng, chống dịch Covid-19…

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top