Điện Biên đề nghị khôi phục vận tải hàng không và đường bộ

18:15 - Thứ Tư, 20/10/2021 Lượt xem: 4079 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (20/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục vụ sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Theo đó, từ ngày 13 – 18/10, đã có 48 địa phương đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; 38 địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến đăng ký 793, trong đó có 588 tuyến chạy; 1.970 tuyến đăng ký hoạt động/ngày; số tuyến hoạt động thực tế 1.037. Đối với vận tải hàng không, trong 8 ngày (10 - 17/10) đã thực hiện khai thác 17 đường bay/21 đường bay theo kế hoạch đi - đến 17/22 cảng hàng không với 193/322 chuyến bay với tổng số 12.905 hành khách được vận chuyển. Về vận chuyển đường sắt đã tổ chức chạy 16 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh với 9.651 hành khách; 10 chuyến trên tuyến Hà Nội  - Hải Phòng với 1.263 hành khách.

Dù đã khôi phục một số tuyến vận tải đường bộ, hàng không và đường sắt, tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc, khó khăn như: Việc yêu cầu lái xe, phụ xe phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin khó thực hiện; tâm lý hành khách còn e ngại, lo lắng chưa tự tin đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng; nhiều địa phương quy định quá chặt chẽ việc xét nghiệm, cách ly đối với hành khách về địa phương; tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến cho biết: Từ ngày 13 – 18/10, tỉnh Điện Biên tổ chức được 32 chuyến xe khách đến 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La) và ngược lại với tổng số khách thực tế đi xe tại bến là 132 người. Về thí điểm đường bay Điện Biên – Hà Nội, từ ngày 10 – 20/10, Cảng hàng không Điện Biên tổ chức vận chuyển 8 chuyến bay với tổng hành khách đi, đến là 356 khách. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó một số tỉnh vẫn yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 mới được vào địa bàn nên số lượng hành khách đi xe hạn chế; tỷ lệ hành khách đi xe tại bến chỉ đạt 4,12 khách/xe. Số lượng các chuyến xe hạn chế, mới tổ chức thí điểm đến được 4 địa phương nên hành khách chưa có lựa chọn về thời gian, địa điểm đi lại; điều kiện đối với hành khách trên các chuyến bay chặt chẽ (tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh; xét nghiệm) và yêu cầu giãn cách 50% số ghế nên số lượng khách khá thấp, trung bình khoảng 22 khách/chuyến, ảnh hưởng đến doanh thu của các hãng khai thác. Thời gian tới, Điện Biên mong muốn Chính phủ tiếp tục khôi phục các chuyến bay, vận tải hành khách bằng đường bộ. Đồng thời giảm tỷ lệ giãn cách số ghế trên các chuyến bay để tăng số lượng hành khách/chuyến. Đối với vận tải đường bộ, tỉnh Điện Biên mong Chính phủ có sự chỉ đạo thống nhất để quá trình vận tải khách thuận tiện hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu thông hàng hoá, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Đồng thời lưu ý các địa phương cần chủ động xây dựng phương án thực tế hơn, phù hợp diễn biến dịch bệnh và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để nhanh chóng phục hồi sản xuất. Các địa phương không ban hành quy định trái với nguyên tắc chung, nhưng cũng không cứng nhắc mà cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top