Đồng chí Phạm Khắc Quân thăm, chúc tết một số đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tuần Giáo

13:56 - Thứ Bảy, 22/01/2022 Lượt xem: 3470 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 22/1, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo.

Thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân Sự, Công an, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo nhanh kết quả đạt được trong năm 2021, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp tới. Biểu dương những kết quả trong thời gian qua, đồng chí Phạm Khắc Quân mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động các phương án sẵn sàng trực tết; cùng với cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết; động viên kịp thời các cán bộ, chiến sỹ trực tết… Đặc biệt, các đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số ứng trực; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo không bị động trước các tình huống đặt ra, giúp người dân trên địa bàn đảm bảo sức khỏe, an tâm đón xuân mới.

Thăm và chúc tết các gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, gồm: Bà Lành Thị Vóc (mẹ liệt sĩ Lành Văn Thìn), bản Lúm, xã Mường Mùn; bà Cà Thị Sượi (mẹ liệt sĩ Cà Văn Ộ), bản Ban, xã Quài Tở; ông Lò Văn Hom, thương binh 21%, bản Nong Giáng, xã Quài Nưa; ông Quàng Văn Hinh, thương binh 25%, bản Bó Lếch, xã Mùn Chung; Lò Văn Tha, thương binh 24%, bản Mường 2, xã Mường Mùn; Lường Văn Diên, thương binh 31%, bản Hới Trong, xã Quài Tở, đồng chí Phạm Khắc Quân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện kinh tế và chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui, hạnh phúc. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những đóng góp của các gia đình chính sách, thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển toàn diện của huyện Tuần Giáo nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

Tin, ảnh: Linh Phượng
Bình luận

Tin khác

Back To Top