Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi gia đình chính sách và các đơn vị trực tết

12:40 - Thứ Hai, 24/01/2022 Lượt xem: 4674 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đến thăm, chúc tết các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Các đơn vị báo cáo đoàn tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và việc triển khai công tác bảo vệ biên giới, an ninh – quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán. Song song với nhiệm vụ đó, các đơn vị cũng có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại địa bàn, như: “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Tết thắm tình quân dân”, “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương”...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị đã đóng góp tích cực, quan trọng vào thành quả chung của tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn các đơn vị chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ cùng người thân thật tốt để đón xuân đầm ấm, hạnh phúc và yên tâm công tác. Vui xuân đón tết không quên nhiệm vụ, các lực lượng triển khai hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh, ngành giao phó và đảm bảo xuân mới yên vui, an toàn cho nhân dân. Năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục hiệp đồng phối hợp, đi đầu với vai trò nòng cốt để chung sức đồng lòng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đoàn công tác đến thắp hương và thăm gia đình đồng chí Lò Văn Puốn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại bản Him Lam 1, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà tết ông Trần Văn Thắng (thương binh 26%), điểm tái định cư số 1, phường Thanh Trường.

Trong không khí đón xuân mới, đoàn đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách đã gương mẫu di dời đến nơi ở mới, nhường đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Bao gồm gia đình: ông Vũ Trung Dũng (thương binh 25%, bệnh binh 68%), ông Nguyễn Sỹ Tiếp (bệnh binh 70%), ông Trần Văn Thắng (thương binh 26%), điểm tái định cư số 1, phường Thanh Trường. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống tại nơi ở mới các gia đình và gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các cựu chiến binh đã cống hiến cho Tổ quốc và ủng hộ, đi đầu trong việc bàn giao đất thực hiện dự án trọng điểm, góp phần xây dựng tỉnh nhà.

Đi cùng đoàn, đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ thành phố, cũng tặng quà chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top