Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc tết các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé

17:46 - Thứ Hai, 24/01/2022 Lượt xem: 4455 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 24/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do bà Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết, tặng quà các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé, gồm: Đồn Biên phòng A Pa Chải, Đồn Biên phòng Sen Thượng và Đồn Biên phòng Leng Su Sìn.

Bà Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc tết, tặng quà Đồn Biên phòng Sen Thượng.

Chúc tết các Đồn Biên phòng, bà Lò Thị Luyến biểu dương, ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trong năm qua. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các Đồn Biên phòng đã bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc; làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán ma túy, xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các Đồn Biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vừa ngăn chặn, phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả... Trước thềm xuân mới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó nhấn mạnh, tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Mường Nhé nói riêng có đường biên giới dài với nhiều đường mòn tiểu ngạch, lối mở nên tình trạng nhập cảnh trái phép diễn biến khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19 qua biên giới vào địa bàn cao. Do vậy, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đó giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đón tết đầm ấm, an vui.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top