Thư chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần - năm 2022 của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên

06:59 - Thứ Ba, 25/01/2022 Lượt xem: 4534 In bài viết

Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ các lực lượng vũ trang!

Mừng năm mới Nhâm Dần - 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,01%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cao, vượt 24,39% dự toán, triển khai quyết liệt và hoàn thành các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến rõ nét, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, khảo sát, đầu tư tại tỉnh; giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ, giữ vững. Những thành tựu đó là tiền đề, là động lực để tỉnh ta đẩy nhanh tốc độ phát triển trong những năm tiếp theo.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệt liệt biểu dương, trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh về những đóng góp to lớn vào những thắng lợi và thành công trong năm vừa qua.

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ các lực lượng vũ trang!

Bước sang năm mới Nhâm Dần - năm 2022, với quyết tâm và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh ta đảm bảo sẽ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 10%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.300 tỷ đồng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là: Triển khai các chương trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội; huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tin tưởng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo sẽ đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần - 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên xin gửi tới toàn thể Nhân dân trong tỉnh cùng Nhân dân Điện Biên đang sinh sống, học tập và làm việc ở ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Năm mới thi đua giành nhiều thắng lợi mới!

Chào thân ái và quyết thắng!

Bình luận

Tin khác

Back To Top