Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc tết huyện Nậm Pồ

19:45 - Thứ Tư, 26/01/2022 Lượt xem: 6287 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 26/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang huyện Nậm Pồ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quà tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Về phía tỉnh Điện Biên, các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh… cùng đi với đoàn.

Sau khi nghe Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác chuẩn bị và chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của huyện, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả huyện Nậm Pồ đạt được trong thời gian qua. Nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách… Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ. Cùng với lời chúc mừng năm mới, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn dưới sự hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Điện Biên; cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn; giữ vững và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, đồng chí Trương Thị Mai mong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác tới dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã trao 20 suất quà của Ban Tổ chức Trung ương cho 20 gia đình người có công, già làng, trưởng bản, người có uy tín; 20 máy tính bảng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 20 suất quà cho 20 cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 45 suất quà cho 45 gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng trao tặng quà tết cho huyện Nậm Pồ, xã Si Pa Phìn, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top