Tỉ mẩn thổ cẩm Mông

00:00 - Thứ Sáu, 24/04/2015 Lượt xem: 1367 In bài viết
ĐBP - Nghề làm thổ cẩm của người Mông ở bản Tà Té, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông đã có từ lâu đời. Các công đoạn đều được làm thủ công một cách tinh xảo, màu sắc và chất liệu được lấy từ thiên nhiên nên rất bền đẹp. Cách tạo hoa văn đặc trưng của họ là vẽ bằng sáp ong, sau đó nhuộm chàm. Người phụ nữ Mông dùng bút chấm sáp ong nóng chảy để vẽ những hoa văn trên tấm vải lanh trắng. Vẽ xong, tấm vải đó được nhuộm chàm nhiều lần cho đến khi được màu vừa ý, sau đó đem vải nhúng vào nước nóng cho sáp ong tan ra, để lại những hoa văn màu trắng trên nền chàm. Công đoạn cuối cùng là thêu chỉ màu lên các họa tiết để được một tấm vải hoàn chỉnh.

Công việc này thường được làm bên bếp lửa để tiện hơ nóng sáp ong.

Vẽ các họa tiết trang trí bằng sáp ong nóng chảy.

Sau đó tiếp tục nhuộm chàm đến khi được màu như ý.

Thêu chỉ màu để được tấm vải hoàn chỉnh.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top