Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo Bác ở Chi đoàn Trường Cao đẳng KT - KT Điện Biên

00:00 - Thứ Tư, 04/03/2015 Lượt xem: 948 In bài viết
ĐBP - Bằng việc làm thiết thực, cụ thể, những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên luôn thi đua làm theo lời Bác, ra sức phấn đấu rèn luyện để đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập, xứng đáng là cánh tay nối dài của Đảng. 

Hiện nay, Đoàn Trường có 33 Chi đoàn với 1.131 ĐVTN (trong đó 70 cán bộ, giáo viên là đoàn viên). Hàng năm, để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, Đoàn trường không ngừng kết nạp đoàn viên mới. Bên cạnh đó, các chi đoàn cũng tổ chức bình xét đoàn viên ưu tú; chọn cử đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó giới thiệu, đề nghị với Đảng ủy những đoàn viên có thành tích xuất sắc kết nạp Đảng. Năm 2014, Đoàn trường đã giới thiệu 21 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy kết nạp Đảng.

ĐVTN Trường Cao đẳng KT - KT Điện Biên tham gia tu sửa nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Dũng, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên, cho biết: Xác định rõ vị thế, trách nhiệm, vai trò của đoàn là cánh tay nối dài của đảng, những năm qua, ĐVTN nhà trường luôn thực hiện tốt những điều Bác dạy, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm. Bằng việc làm thiết thực, ĐVTN trong trường luôn hăng hái tham gia phong trào do Đoàn trường, đoàn cấp trên tổ chức, như: Ủng hộ quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường học trên địa bàn tỉnh, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, hưởng ứng ngày môi trường, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chung tay góp sức lao động giúp đỡ xã nghèo xây dựng đường nông thôn mới... Năm 2014, qua hai đợt hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên Trường thu được 373 đơn vị máu. ĐVTN thanh niên Trường tham gia vận động quyên góp và tặng quà cho các cháu mầm non, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị gần 19 triệu đồng; tham gia tu sửa hơn 3km đường nông thôn, nạo vét hơn 5km kênh mương nội đồng tại bản Him Lam 2, phường Him Lam và bản Na Lanh, phường Thanh Trường – TP. Điện Biên Phủ. Đoàn trường giúp đỡ 3 gia đình chính sách ở xã Tà Lèng và phường Him Lam tu sửa, xây mới nhà cửa với hơn 300 lượt đoàn viên tham gia...

Ngoài việc tích cực tham gia các phong trào tập thể, bản thân mỗi ĐVTN luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt phong trào thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành “sinh viên 5 tốt”. Đặc biệt, để tích cực học tập và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho ĐVTN, như: đẩy gậy, kéo co, cầu lông... thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trong công tác giảng dạy, mỗi cán bộ, giảng viên là đoàn viên luôn tích cực học tập, lao động với tinh thần tự giác, sáng tạo. Nhiều hoạt động ngoại khóa, như: nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,đạo đức, lối sống cho sinh viên; đổi mới phương pháp dạy học một cách có hiệu quả và sáng tạo... đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường. Bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể, nhiều năm liền Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn... tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo anh Trần Văn Dũng, để có được những kết quả trên, đó là nhờ toàn thể ĐVTN nhà trường tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Văn Quyết
Bình luận
Back To Top