Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người tốt - việc tốt

Thầy Trần Xuân Tuấn học và làm theo lời Bác

08:19 - Thứ Tư, 18/09/2019 Lượt xem: 11585 In bài viết

ĐBP - Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2010, thầy Tuấn lên Ðiện Biên, nhận công tác và giảng dạy tại Trường THPT Trần Can (huyện Ðiện Biên Ðông). Ðến năm 2017, thầy Tuấn chuyển đến Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Ðiện Biên Ðông công tác cho đến nay. Trong suốt những năm giảng dạy, thầy Tuấn không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác. Theo thầy Tuấn, học và làm theo Bác đối với nghề giáo là học từ những điều giản dị như cử chỉ, tác phong, đạo đức, tư tưởng; rồi sau đó mới đến thi đua, rèn luyện, sáng tạo trong dạy học.

Thầy Trần Xuân Tuấn tại Lễ vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Ðiện Biên” năm 2018 do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: Q.L

Với sự cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, thầy Trần Xuân Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của nhà trường do thầy Tuấn phụ trách đều đạt giải cao (trong đó có 3 giải ba và 4 khuyến khích). Hàng năm, chất lượng bộ môn Toán lớp 12 do thầy đảm nhận có tỷ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi cuối kỳ đạt từ 78% trở lên, không có học sinh yếu, kém. Tại các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018, điểm trung bình bộ môn Toán học sinh nhà trường đều đứng trong tốp 10/31 các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Ngoài ra, thầy Tuấn còn có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn. Tiêu biểu như sáng kiến “Một số biện pháp nhằm khơi dậy và phát huy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Ðiện Biên Ðông” được Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục và Ðào tạo Ðiện Biên công nhận và được áp dụng thực tế tại nhà trường, từ đó phát huy hiệu quả thiết thực, áp dụng rộng rãi tại các trường THPT trên toàn tỉnh. Hay mới đây, sáng kiến “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Ðiện Biên Ðông thông qua các hoạt động Ðoàn” cũng đã được công nhận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh…

Không những là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trên cương vị Bí thư Ðoàn trường, thầy giáo Trần Xuân Tuấn luôn nhiệt tình, năng nổ đi đầu trong các hoạt động phong trào; lãnh đạo đoàn viên, thanh niên, học sinh hưởng ứng nhiệt tình các hội thi, hội thao, phong trào do các cấp, các ngành phát động như: Hiến máu tình nguyện, tri ân các anh hùng liệt sĩ, dọn dẹp đường làng ngõ xóm…

Với những cống hiến và cố gắng của mình trong quá trình công tác, thầy Tuấn đã được nhiều cấp, nhiều ngành biểu dương, ghi nhận, tặng Bằng khen, Giấy khen. Năm 2018, thầy Trần Xuân Tuấn được Tỉnh đoàn vinh danh tại lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Ðiện Biên”. Cũng trong năm 2018, thầy Tuấn tiếp tục được Tỉnh đoàn ghi nhận, tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ðặc biệt, sau những nỗ lực của mình, mới đây, thầy Trần Xuân Tuấn vinh dự là 1 trong 4 đại biểu của tỉnh Ðiện Biên được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Quang Long
Bình luận
Back To Top