Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa phong trào cựu chiến binh học và làm theo Bác

09:23 - Thứ Tư, 30/09/2020 Lượt xem: 2995 In bài viết

ĐBP - Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng; được cán bộ, hội viên cựu chiến binh nhiệt tình hưởng ứng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ban, tổ dân phố 2, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng chăm sóc vườn cây ăn quả, tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ ở địa phương.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thiếu tướng Lưu Trọng Lư cho biết: Hàng năm, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo từng chuyên đề tới cán bộ, hội viên trong Hội gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ từ những việc làm cụ thể. Từ đó hình thành nhiều phong trào thi đua sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng cơ quan vững mạnh. Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống mới. Kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào “cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội vận động hội viên hiến trên 30.000m2 đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, làm đường dân sinh. Ðiển hình, hội viên Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông hiến 15.000m2 đất; hội viên Hội CCB huyện Tủa Chùa hiến 7.000m2 đất; hội viên Hội CCB huyện Ðiện Biên hiến 4.000m2 đất... Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tham gia hàng nghìn ngày công trong phong trào thi đua, các cuộc vận động. Với những hoạt động thiết thực, cụ thể, trong 5 năm qua đã có hơn 350 hội viên CCB thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội xuống còn 10%, nâng số hộ khá lên 42%. Ðặc biệt, nhiều Hội cơ sở có 100% gia đình hội viên CCB đã thoát nghèo.

Cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế, các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi khi hội viên gặp khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo (đến nay có 20/177 cơ sở Hội xây dựng được quỹ vốn từ 50 triệu đồng trở lên để hoạt động). Hội cũng tham gia thực hiện tốt các chương trình nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, làm nhà “Ðại đoàn kết” cho hội viên nghèo... Hội đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, Tập đoàn Vingroup tổ chức làm 75 nhà “Ðại đoàn kết” cho hội viên CCB nghèo với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. Hội tỉnh liên kết với Hội CCB quận Ba Ðình (TP. Hà Nội) vận động, quyên góp 100 triệu đồng để mua 10 con bò sinh sản tặng cho 5 hội viên cựu chiến binh nghèo và 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hua Thanh (huyện Ðiện Biên). Phối hợp với Viettel chi nhánh tỉnh Ðiện Biên tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, CCB nghèo xã Hua Thanh 210kg gạo, 21 suất quà; phối hợp với Trung tâm Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ 10 CCB nghèo giống cá rô phi đơn tính, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc... Ðặc biệt, Hội phối hợp với Trường Ðại học Bách khoa Hà Nội lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt cho trường mẫu giáo và một số hộ dân bản Nậm Ty 1 (xã Hua Thanh) dàn năng lượng với trữ lượng điện trên 3 kW, thắp sáng 22 bóng đèn LED phục vụ sinh hoạt, học tập cho các cháu và nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tháng 3/2020, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 21 nhà cho các hộ nghèo ở bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (hoàn thành trước gần 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh)...

Tích cực học và làm theo Bác bằng chính phẩm chất của “Bộ đội cụ Hồ”, những hội viên Hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ và nhân dân; tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi. Tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, “đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nông thôn mới; giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Từ đó tạo khí thế, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với Ðảng, Nhà nước; là động lực tinh thần to lớn động viên toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phấn đấu vươn lên thực hiện nhiệm vụ công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top