Kinh tếĐiện & đời sống

Lan tỏa ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng

11:00 - Thứ Tư, 31/03/2021 Lượt xem: 1134 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã tích cực chung tay hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Qua đó, đã lan tỏa mạnh mẽ ý thức tiết kiệm điện, chống biến đổi khí hậu, góp phần vì một hành tinh xanh cho cộng đồng.

Công nhân Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ tuyên truyền sự kiện Giờ trái đất 2021 tại Siêu thị Ðiện máy Chung Mến.

Ông Trần Ðức Dũng, Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên cho biết: Giờ Trái đất 2021 có thông điệp “Lên tiếng vì thiên nhiên”, tập trung vào 2 chủ đề: “Tiết kiệm năng lượng - Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”. Nhằm triển khai chiến dịch hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, ngay từ đầu tháng 3 Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ công nhân viên về nội dung chiến dịch. Ðồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị điện lực huyện, thành phố triển khai phát 15.500 tời rơi, 40 băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng chiến dịch tại các trục đường chính, nơi công cộng, quầy giao dịch. Ðặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội Facebook và Zalo. Kết quả Công ty đã thực hiện gửi tin nhắn qua Zalo và tin nhắn SMS tới hơn 115.000 khách hàng để cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch bằng việc thực hiện tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27/3. Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, những năm qua, từ hộ gia đình đến đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia chiến dịch thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Qua mỗi lần tổ chức, số hộ dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tắt điện hưởng ứng Giờ trái đất ngày càng tăng.

Mỗi năm vào tuần cuối cùng của tháng 3, Siêu thị Ðiện máy Chung Mến, đường Võ Nguyên Giáp (TP. Ðiện Biên Phủ) đều hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất bằng cách tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân viên thực hành các biện pháp sử dụng điện hợp lý. Ðồng thời, giải thích cho khách hàng đến mua sắm tại siêu thị hiểu ý nghĩa chiến dịch và vận động khách hàng cùng tham gia sự kiện. Không chỉ tích cực hưởng ứng chiến dịch, nhiều năm liền Siêu thị Ðiện máy Chung Mến còn triển khai các giải pháp tiết kiệm điện như: Bố trí đèn LED có tính năng tiết kiệm điện và thân thiện môi trường ở khu vực sân, sảnh và các phòng, sử dụng máy lạnh công nghệ mới, có khả năng tiết kiệm điện tối ưu; sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời… Nhờ đó, không chỉ tiết giảm điện năng tiêu thụ, mà còn góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm điện cho nhân viên, khách hàng tại Siêu thị.

Theo thống kê, trong 1 giờ tắt điện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2021, toàn tỉnh đã tiết kiệm 6.500kWh điện. Ý nghĩa của chiến dịch không chỉ dừng lại ở con số tiết kiệm được bao nhiêu kWh trong một giờ đồng hồ diễn ra sự kiện mà quan trọng hơn là đã nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng trong những ngày còn lại. Từ đó, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top