Chính trịĐối ngoại

Việt Nam-Lào ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng

00:00 - Thứ Ba, 20/01/2015 Lượt xem: 975 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 20/1, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Sengnouan Xayalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã tiến hành ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác năm 2015.

Lễ ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác năm 2015 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào. Ảnh: Báo QĐND

Theo kế hoạch, trong năm 2015, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tiến hành trao đổi đoàn các cấp; trao đổi, chia sẻ thông tin; tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đoàn công tác đặc biệt của hai nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh.

Việt Nam tiếp tục giúp Quân đội nhân dân Lào đào tạo cán bộ sỹ quan chỉ huy các cấp, xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi...

Tại lễ ký kết, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Sengnouan Xayalath đều khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong mối quan hệ song phương Việt Nam-Lào và hai Bộ sẽ thực hiện tốt kế hoạch hợp tác để góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Sengnouan Xayalath cảm ơn Chính phủ, nhân dân và QĐND Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ QĐND Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay, thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Theo HNM/TTXVN/QĐND
Bình luận
Back To Top