Chính trịĐối ngoại

Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược quan trọng

00:00 - Thứ Năm, 19/03/2015 Lượt xem: 1245 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 18-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Chung Ui-hwa; hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng, là những người bạn chân thành của nhau; chúc mừng Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và cũng là đối tác hàng đầu về thương mại và hợp tác ODA của Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc vào tháng 12-2014, tạo điều kiện đưa thương mại song phương hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 70 tỷ USD vào năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước.

Chủ tịch Chung Ui-hwa chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn; thể hiện sự vui mừng được thăm lại và chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, nhất là về lòng bao dung và tinh thần "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" của lãnh đạo và người dân Việt Nam.

* Trước đó, sáng 18-3, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam trước thềm Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU-132 sắp khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ qua các chuyến trao đổi đoàn; thể hiện sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Cùng với đó, hợp tác kinh tế hai nước đang có kết quả ngày càng tích cực, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, đứng thứ hai về hợp tác ODA, du lịch và đứng thứ ba về thương mại. Hợp tác song phương giữa hai bên trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật an ninh, quốc phòng đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc hai nước đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc và việc hai bên đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt 70 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều đến năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn ngài Chung Ui-hwa và Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ để sớm ký gia hạn "Bản ghi nhớ đặc biệt" về hợp tác lao động giữa hai nước và từng bước tiến tới việc ký lại "Bản ghi nhớ thông thường về sự hợp tác lao động" giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc để hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển mạnh mẽ của Quốc hội và đất nước Việt Nam, chúc mừng Quốc hội Việt Nam có trụ sở làm việc mới hiện đại, trang trọng. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp từ nhiều năm qua giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, đặc biệt là những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngài Chung Ui-hwa vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ; quan hệ hợp tác giữa nghị sĩ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang có nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Ngài Chung Ui-hwa bày tỏ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Chính phủ một cách toàn diện hơn, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, Quốc hội hai nước đã thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ký tháng 7-2013, với nòng cốt là hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Hai bên thống nhất đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi đoàn các cấp; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nghị sĩ, nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; tiến tới hợp tác giám sát hiệu quả việc thực hiện các hiệp ước, hiệp định mà Chính phủ hai nước đã ký kết; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước tự do đi lại, xúc tiến hoạt động hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân hai nước…

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top