Chính trịĐối ngoại

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản, Bỉ

00:00 - Thứ Hai, 21/03/2016 Lượt xem: 2229 In bài viết
Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada.

Nhấn mạnh đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam với Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ Hiroshi Fukada sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa để phát triển mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukadam cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Gửi lời chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Hiroshi Fukada tin tưởng sau thành công của Đại hội lần này, mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Hiroshi Fukada khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas.

Tiếp bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Bỉ đã viện trợ ODA cho Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn trong những năm tiếp theo, Bỉ tiếp tục ưu tiên dành vốn ODA cho Việt Nam.

Nhận thấy thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn giữ được tốc độ phát triển, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển song phương lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nhiều dự án của Bỉ trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, văn hóa đã có những bước phát triển tốt đẹp. Khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Bỉ nói riêng vào đầu tư tại Việt Nam

Phó Thủ tướng mong muốn Đại sứ sẽ làm hết sức mình góp phần vào việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jehanne Roccas bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Bỉ ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Cho biết hiện nay Bỉ đang có 19 dự án đầu tư tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, Đại sứ Bỉ khẳng định các dự án đầu tư của Bỉ vào Việt Nam ngày càng tăng. Đại sứ Jehanne Roccas cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top