Chính trịĐối ngoại

Mặt trận hai nước Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác

08:42 - Thứ Ba, 30/08/2016 Lượt xem: 4174 In bài viết
Chiều 29/8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ gắn bó và hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng chặt chẽ.

 

MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Hai bên đã triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Bản thỏa thuận hợp tác (giai đoạn 2012-2016) với các nội dung như tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước; vận động nhân dân đoàn kết, hợp tác giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị; hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động về những vấn đề chung…

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định trong giai đoạn 2016-2020, hai tổ chức Mặt trận sẽ tăng cường nhiều hoạt động hợp tác, đặc biệt năm 2017 là năm kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017) để tạo ấn tượng sâu sắc và tiếp tục phát triển mối quan hệ đoàn kết thủy chung nhân dân hai nước trong giai đoạn mới. Ngoài ra, hai bên cần quan tâm trao đổi đoàn cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận và tăng cường trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ…

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ông Saysomphone Phomvihane cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của MTTQ Việt Nam, đồng thời thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào cũng như thành công của Đại hội Đảng NDCM Lào, kết quả công tác của Mặt trận Lào trong những tháng đầu năm 2016...

Về phương hướng hợp tác giữa Mặt trận hai nước, ông Saysomphone Phomvihane đề nghị hai bên cần đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về truyền thống hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động về những vấn đề chung, những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường việc trao đổi đoàn cấp cao, tập huấn về công tác Mặt trận; tiếp tục khuyến khích Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực để xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị Lào-Việt Nam.

Ông Saysomphone Phomvihane tin tưởng Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng tốt đẹp.

Sau buổi hội đàm, hai bên đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2020.
Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top