Chính trịĐối ngoại

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

08:54 - Thứ Ba, 20/11/2018 Lượt xem: 6420 In bài viết

Ngày 19-11, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Trong sáng 19-11, đoàn đại biểu quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu bắt đầu tiến hành các hoạt động giao lưu tại huyện Long Châu (Trung Quốc).

Sau khi thực hiện lễ chào cột mốc, chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiến hành tuần tra chung trên sông; đoàn đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Đại đội Biên phòng thị trấn Thủy Khẩu; thăm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm tại trường học thị trấn Thủy Khẩu. Tiếp đó, đoàn đại biểu QĐND Việt Nam đã tới tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu. 

Chiều 19-11, tại Quảng Tây (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã hội đàm và chủ trì tổng kết 5 năm chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung.

Sau khi kết thúc chương trình giao lưu tại tỉnh Quảng Tây, sáng 20-11 sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top