Chính trịĐối ngoại

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên Hội đàm với Sở Tư pháp tỉnh Phong Sa Ly

16:06 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 6170 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/11, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm với Sở Tư pháp tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Hội đàm đã ký kết ngày 7/11/2017 giữa Sở Tư pháp 2 tỉnh.

 

Đại diện Sở Tư pháp 2 tỉnh trao biên bản ghi nhớ.

Sau 1 năm thực hiện Biên bản đã ký, quan hệ hợp tác giữa Sở Tư pháp 2 tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới toàn diện hơn trên một số lĩnh vực tư pháp; nhất là trong giải quyết các vấn đề quốc tịch của dân di cư tự do (đăng ký khai sinh, kết hôn không giá thú) giữa hai bên, tuyên truyền phổ biến pháp luật về hộ tịch, quốc tịch cho nhân dân ở khu vực biên giới giữa hai bên, góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới của mỗi tỉnh. Trong thời gian tới, 2 bên tiếp tục cụ thể hóa thực hiện tốt những nội dung mà tỉnh Phong Sa Ly và Điện Biên, giữa Bộ Tư pháp Lào và Bộ Tư pháp Việt Nam đã ký kết; Cùng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong ngành của mỗi bên và nhân dân ở khu vực biên giới gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, truyền thống, lâu đời, sự họp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và giữa hai tỉnh Phong Sa Ly - Điện Biên.

Tại buổi hội đàm, Sở Tư pháp 2 tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ với các nội dung gồm: Hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân sống ở khu vực biên giới hai nước; Tăng cường công tác trao đổi chia sẻ thông tin pháp luật của Việt Nam và Lào về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, cư trú giữa hai Sở Tư pháp của 2 nước để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới; Kịp thời thông báo cho nhau về việc kết hôn của công dân vùng biên giới hai tỉnh sau khi Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hết hiệu lực để hỗ trợ công dân làm các thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ tùy thân nhằm làm thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định của mỗi nước; Phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, tăng cường công tác đăng ký và quản lý đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và công dân Lào đang cư trú, sinh sống trên địa bàn mỗi tỉnh, nắm tình hình dân di cư tự do; Sở Tư pháp mỗi bên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để thực hiện đăng ký kết hôn đối với các trường hợp công dân Lào và công dân Việt Nam sống chung với nhau như vợ chồng ở khu vực biên giới nhưng chưa đăng ký kết hôn...

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top