Tổng cục Du lịch khuyến cáo về việc đi du lịch Ai Cập

15:36 - Thứ Ba, 12/03/2019 Lượt xem: 5171 In bài viết

Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cân nhắc việc tổ chức các tour du lịch đến Ai Cập vào thời điểm này do thời gian gần đây ở Ai Cập liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom khủng bố nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng.

 

Kim tự tháp Giza.

Tổng cục Du lịch vừa văn bản gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế về tình hình an ninh bất ổn tại Ai Cập thời gian gần đây.

Văn bản nêu rõ: Tổng cục Du lịch nhận được công văn của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông tin về việc thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom khủng bố nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng tại Ai Cập (Kim tự tháp Giza, Trung tâm Cairo, khu vực Arish, Bắc Sinai...) khiến tình hình an ninh ở nước này rất bất ổn.

Để bảo đảm an toàn cho khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cân nhắc việc tổ chức các tour du lịch đến Ai Cập vào thời điểm này để tránh phát sinh những hậu quả đáng tiếc. Các công ty cần cung cấp danh sách đoàn khách du lịch, đầu mối liên hệ, lộ trình tham quan Ai Cập cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nghiêm túc thực hiện, thường xuyên theo dõi thông tin để bảo đảm an toàn cho khách Việt Nam khi tổ chức tour du lịch nước ngoài.

Trước đó, Tổng cục Du lịch cũng có văn bản khuyến cáo khách du lịch không được mang theo các sản phẩm từ thịt lợn khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế chủ động cập nhật thông tin và khuyến cáo khách du lịch không được mang theo các sản phẩm từ thịt lợn khi nhập cảnh Đài Loan.

Căn cứ vào thông tin chính thức do Cục Thú y, Bộ NN&PTNT về việc Việt Nam đã phát hiện lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, phía Đài Loan quy định, tất cả du khách đến từ Việt Nam nếu mang theo sản phẩm từ thịt lợn sẽ bị tạm giữ để kiểm tra.

Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền 200.000 đài tệ. Người nước ngoài nếu bị xử phạt 200.000 đài tệ mà không nộp phạt sẽ chuyển sang Cục Di dân giải quyết, lập tức bị từ chối nhập cảnh...

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top