Nỗ lực phục hồi du lịch

08:48 - Thứ Năm, 11/06/2020 Lượt xem: 9031 In bài viết

Khởi động lại ngành Du lịch bằng cách nào? Làm gì để phục hồi nhanh, an toàn và hiệu quả? Ðó là những câu hỏi đang làm đau đầu những nhà quản lý và các đơn vị kinh doanh du lịch. Ðặc biệt, Ðiện Biên xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng nên việc tìm các giải pháp để sớm phục hồi du lịch lại càng trở nên cấp thiết.

Lượng du khách đến Ðiện Biên đã tăng trở lại trong tháng 5.

Từ khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, hầu hết cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ đã tái khởi động. Tuy vậy, sự ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế trong nước và thế giới sau dịch Covid-19 vẫn đang kìm hãm sự phát triển của “ngành công nghiệp không khói” như một hệ quả tất yếu. Qua khảo sát tại một số điểm du lịch, sau gần 2 tháng hoạt động trở lại thì hầu hết vẫn ở trong tình trạng “thu không bù chi”. Trong đó có cả các điểm du lịch lịch sử vốn là thế mạnh của địa phương và một số điểm đến, điểm du lịch sinh thái được coi là “ăn khách”. Bên cạnh đó, ngành Hàng không cũng hoạt động cầm chừng vì khách không đủ chuyến; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ cũng đang phải gồng mình để duy trì tuyến…

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, khi mà tất cả các ngành kinh tế đang phải chịu ảnh hưởng từ hệ quả của dịch Covid-19, trong đó ngành Du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ðối với thị trường khách du lịch trong nước, có thể sẽ từng bước tăng trở lại vì nước ta đã cơ bản khống chế được dịch và được coi là “điểm đến an toàn”. Thế nhưng, đối với khách du lịch quốc tế thì khó có thể nói trước được điều gì khi mà tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Trong điều kiện như vậy, ngành Du lịch không thể “đứng im” để chờ đợi một sự phục hồi tự nhiên mà phải chủ động “kích cầu” bằng nhiều giải pháp. Ngay từ giữa tháng 5, Sở VHTT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch Ðiện Biên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp để đẩy nhanh quá trình phục hồi của ngành Du lịch. Trong đó thống nhất một số nội dung như: Tăng cường quảng bá hình ảnh và các tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương; các cơ sở kinh doanh du lịch căn cứ vào điều kiện thực tế để thực hiện các hình thức khuyến mại như giảm giá phòng hay giảm giá một số dịch vụ… Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tích cực hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VHTT&DL phát động; các chương trình kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam…

Ðối với các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL quản lý, bên cạnh việc mở cửa phục vụ khách chu đáo, an toàn tại các điểm tham quan di tích lịch sử, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Hiện nay, Rạp chiếu phim Ðiện Biên Phủ cũng đã tiếp tục đi vào hoạt động để phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó, chương trình giao lưu văn nghệ tối thứ 7 hàng tuần tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ cũng đã được khởi động lại để tạo điểm nhấn ở khu vực trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, các bản văn hóa du lịch quanh thành phố cũng đã tái khởi động các dịch vụ ẩm thực dân tộc và có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi để phục vụ du khách...

Ông Phạm Việt Dũng cũng cho biết, vì trong quý I và quý II năm nay, hầu hết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở đã phải dừng tổ chức. Ðặc biệt là kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020 đã phải hủy khi mà các hoạt động quảng bá và công tác chuẩn bị đang được triển khai ở giai đoạn sát nút gây ảnh hưởng không nhỏ đến kỳ vọng của du khách; sự mong đợi và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh. Do vậy, hiện nay Sở VHTT&DL đã lên kế hoạch và trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm 2020 vào đầu tháng 9. Ðây vừa là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn để quảng bá và thu hút khách du lịch, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống… Ðây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV.

Với nhiều hoạt động đã và đang được triển khai vừa cụ thể thiết thực lại vừa mang tính chiến lược và có ý nghĩa chính trị, xã hội. Tin tưởng rằng ngành Du lịch nói riêng và các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Ðiện Biên nói chung sẽ có những bước phục hồi vững chắc, hiệu quả trong những tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top