Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo

Cần đổi mới phương pháp giáo dục, chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh

16:51 - Thứ Sáu, 05/08/2016 Lượt xem: 5206 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị nêu rõ: Năm học 2015 - 2016, việc đổi mới hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực cũng như phẩm chất người học. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cơ bản hoàn thành; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì…

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã tham gia ý kiến, nêu những tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua. Trong đó, chú trọng vào một số vấn đề, như: Bất cập trong chính sách giáo dục, việc triển khai mô hình trường học mới, công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học 2015 - 2016. Nhất là việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đã có những điều chỉnh hợp lý, tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân. Năm học 2016 - 2017, Thủ tướng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới phương pháp giáo dục, chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các phương châm: “Liêm chính, kiến tạo, phục vụ, hành động” nhằm đưa giáo dục nước ta phát triển, hội nhập.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top