Ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện Ðiện Biên

Vững bước trên chặng đường phát triển

09:22 - Thứ Sáu, 17/11/2017 Lượt xem: 5164 In bài viết
ĐBP - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD & ÐT) huyện Ðiện Biên vô cùng phấn khởi, tự hào về những thành tích và sự phát triển lớn mạnh trong 35 năm qua. Nhân dịp này, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ðiện Biên xin ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của các thế hệ nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục của huyện.

 

Cô và trò Trường PTDTBT THCS Núa Ngam trao đổi kiến thức trong giờ ra chơi. Ảnh: Phương Liên

Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của ngành GD & ÐT huyện Ðiện Biên đã trải qua nhiều thăng trầm, thử thách và đồng hành cùng những khó khăn của huyện lúc bấy giờ. Năm 1982, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Ðiện Biên còn nhiều khó khăn, giao thông đi vào các xã chưa được bê tông, rải nhựa; cơ sở vật chất chưa được đầu tư, hệ thống trường lớp chưa được mở mang, ảnh hưởng nhiều tới nền giáo dục của huyện. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đối với sự phát triển chung của huyện, Huyện ủy Ðiện Biên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác giáo dục, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện hiện tại của huyện; đề ra chủ trương, nghị quyết sát thực cho công tác giáo dục từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính kịp thời, xuyên suốt. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm hỗ trợ đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, đầu tư mới nhiều trang thiết bị để công tác giáo dục được đổi mới toàn diện, trường lớp được mở mang và ngày càng hoàn thiện hơn. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD &ÐT huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án như: Kiên cố hóa trường học, phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đề án nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, chuẩn hóa giáo viên... Những chương trình, đề án cụ thể cùng sự nỗ lực của ngành GD & ÐT huyện Ðiện Biên, từ chỗ chỉ có 38 trường (năm 1982) đến nay mạng lưới trường lớp đã được phát triển, xây dựng đồng bộ, chuyên biệt cho các cấp học, bậc học với 99 trường gồm: 36 trường mầm non, 37 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên; trong đó có 29 trường thuộc loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú. Chương trình kiên cố hóa trường lớp trong huyện được triển khai đem lại hiệu quả cao, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo tiêu chí của Bộ GD & ÐT. Ðến nay, toàn huyện có trên 1.100 phòng học, với tỷ lệ kiên cố đạt 69%, bán kiên cố đạt 27,4%, chỉ còn 3,6% phòng học tạm đang chuẩn bị được xây dựng kiên cố hóa. Nhờ công tác phổ cập giáo dục được thực hiện sát sao, đồng bộ giữa các cụm trường nên tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học đạt cao. Năm học 2016 - 2017, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đi học đạt 99,8%; tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%; tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 97,3%. Ðến nay 25/25 xã trong huyện có trường chuẩn quốc gia, với 80/99 trường đạt chuẩn, trong đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong công tác xã hội hóa giáo dục, cấp ủy chính quyền huyện đã phân cấp, giao quyền tự chủ cho các xã, các thôn bản, cho Phòng GD & ÐT và cho các trường chủ động trong việc vận động xã hội hóa giáo dục. Từ đó, UBND các xã đã phối hợp với các trường học, đẩy mạnh huy động, vận động đóng góp xã hội hóa từ nhân dân về ngày công lao động, vật liệu xây dựng, mặt bằng để xây trường học.

Ðể đạt được những thành tích đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể huyện; đồng thời có sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành GD &ÐT huyện. Các thầy cô đã nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh vẻ vang của mình, hết lòng yêu ngành, yêu nghề và chăm lo cho bao thế hệ học sinh. Ngoài công việc chuyên môn, các thầy cô còn lên từng bản vùng cao, vùng sâu vùng xa để thực hiện phổ cập giáo dục, vận động học sinh ra lớp. Nhiều thầy cô đã xa gia đình, người thân để “cắm” bản nhiều năm. Cùng với sự khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, nhà ở công vụ của giáo viên cũng còn nhiều thiếu thốn, nhưng ngoài việc chăm lo sự nghiệp trồng người, các thầy, cô giáo nỗ lực trau dồi chuyên môn, kiến thức để nâng cao trình độ giảng dạy, phục vụ tốt cho công tác giáo dục. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển của ngành GD & ÐT huyện Ðiện Biên, Huyện ủy, UBND huyện xin ghi nhận và chúc mừng những thành quả, đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đối với sự nghiệp giáo dục huyện Ðiện Biên.

Trong giai đoạn mới, Huyện ủy, UBND huyện Ðiện Biên chỉ đạo ngành GD & ÐT huyện tiếp tục bám sát chủ trương đã đề ra tại Nghị quyết Ðảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết số 19/NQ-TW tại Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD & ÐT và Nghị quyết số 39/NQ-TW về tinh giản biên chế; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, kiên cố hóa trường lớp học... để góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho huyện; đồng thời đóng góp vào công cuộc đổi mới kinh tế - chính trị - xã hội của huyện Ðiện Biên. Tin tưởng rằng, với sự đồng tâm hiệp lực, ngành GD & ÐT huyện Ðiện Biên tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa để vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Lò Văn Phương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên

Bình luận
Back To Top