TP. Ðiện Biên Phủ

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

09:02 - Thứ Tư, 06/03/2019 Lượt xem: 6867 In bài viết

ĐBP - Ðể xã hội phát triển toàn diện và bền vững, công tác khuyến học, khuyến tài đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực học tập, huy động sự chăm lo của toàn xã hội đến hoạt động giáo dục - đào tạo. Với nhiều điều kiện thuận lợi, công tác khuyến học - khuyến tài trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ được chính quyền, đoàn thể các cấp và đông đảo người dân chú trọng quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại phường Tân Thanh, thi đua khuyến học, khuyến tài đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng với 29 chi hội; trong đó, 25 chi hội tổ dân phố và 4 chi hội trường học. Ông Hồ Văn Nờ, Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội Khuyến học phường, cho biết: Ðầu năm có 2.018/2.192 hộ đăng ký “gia đình học tập”, 25/25 cộng đồng dân cư đăng ký “Cộng đồng học tập” và 4 nhà trường đăng ký “Ðơn vị học tập”. Hội Khuyến học phường và các chi hội chú trọng tuyên truyền vận động, khuyến khích các gia đình chăm lo nuôi dạy con cái thành đạt, mọi người trong gia đình cùng học tập; lấy tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập làm tiêu chuẩn phấn đấu. Các hội viên đồng thuận đóng hội phí 12.000 đồng/năm/hội viên (nộp về phường 50%) và vận động đóng quỹ hội mỗi hộ 10.000 đồng (nộp về phường 10%). Từ nguồn đóng góp này, hàng năm, Hội và các chi hội tổ chức khích lệ, khen thưởng cho các học sinh khá, giỏi, đỗ đại học, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài của phường. Nhờ đó, các trường không có học sinh bỏ học, mắc tệ nạn xã hội; trên 95% học sinh đạt học sinh giỏi, tiên tiến, thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; 23/25 tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”, các gia đình đăng ký “Gia đình học tập” đều đạt tiêu chí.

Là địa bàn có dân trí cao, TP. Ðiện Biên Phủ hiện có 231 chi hội và ban khuyến học cơ quan, đoàn thể, dòng họ, với tổng số 28.213 hội viên tham gia. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố, cho biết: Các cơ sở hội hoạt động tương đối tốt, tích cực tuyên truyền vận động toàn xã hội tham gia vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thành phố. Hội khuyến học còn phối hợp với mặt trận Tổ quốc các phường, xã cụ thể hoá tiêu chí gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học vào từng cộng đồng dân cư tạo sự gắn kết giữa phong trào xây dựng đời sống văn hoá và khuyến học tới mọi nhà, mọi người.

Các hội, chi hội, các gia đình đều quan tâm triển khai có hiệu quả chương trình hành động “Tháng 9 khuyến học” bằng nhiều hình thức nhằm biểu dương, khen thưởng cho học sinh giỏi, đạt giải cao trong năm và trong các kỳ thi, tiêu biểu như: Hội Khuyến học phường Mường Thanh, Him Lam, Noong Bua, Thanh Minh. Năm 2018, Hội Khuyến học thành phố và hội khuyến học các xã, phường, trường học đã thực hiện trao thưởng cho 6.050 học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, đỗ vào các trường đại học và 149 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; cùng với đó khen thưởng 462 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp; tổng số tiền gần 557 triệu đồng. Mới đây, nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, Hội Khuyến học thành phố tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 10 học sinh nghèo xã Tà Lèng, góp phần động viên các em vươn lên trong cuộc sống và phấn đấu học tập tốt.

Qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, toàn thành phố hiện có 13.650/13.655 gia đình đạt gia đình học tập, 164/164 tổ dân phố, bản đạt cộng đồng học tập. Năm 2019, để hoạt động khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng và hiệu quả hơn, Hội Khuyến học thành phố xác định tiếp tục nhân rộng và tôn vinh các gia đình học tập, dòng họ học tập; phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc, ban chỉ đạo, ban vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư tổ chức bình xét gia đình văn hoá đồng thời bình xét gia đình học tập để cùng biểu dương vào ngày 18/11 (ngày hội đại đoàn kết dân tộc). Và đặt chỉ tiêu phấn đấu 85 - 90% gia đình văn hoá đạt gia đình học tập, 95 - 100% tổ dân phố bản đạt cộng đồng học tập.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top