Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc với ngành Giáo dục tỉnh

18:45 - Chủ Nhật, 17/03/2019 Lượt xem: 8232 In bài viết

ĐBP - Chiều 17/3, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ngành Giáo dục tỉnh. Về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

 

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

 
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trong những năm qua trình độ đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục ngày càng được nâng lên: Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên chiếm 100%, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm 99%. Cơ sở vật chất, trường lớp học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 62,8%; toàn tỉnh có 327/498 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn Quốc gia...

Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nâng mức học bổng của học sinh trường phổ thông DTNT từ 80% lên 100% mức tiền lương cơ sở để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh; cho phép tuyển dụng nhân viên kế toán trường học; quy định rõ số lượng biên chế công chức hành chính tại phòng Giáo dục và Đào tạo; xem xét điều chỉnh các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập… Nhiều ý kiến, kiến nghị của trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường THPT về các vấn đề: thiếu cơ sở vật chất, quỹ đất, giáo viên phục vụ dạy và học. Lãnh đạo các cục, vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đoàn công tác đã giải đáp những thắc mắc đề xuất, kiến nghị trong thẩm quyền cho phép.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã điểm qua một số kết quả mà ngành Giáo dục nước nhà đạt được trong những năm gần đây; một số chủ trương của Bộ trong thời gian tới: Xây dựng hướng dẫn chương trình thực hiện sách giáo khoa chung toàn quốc; nâng cao chất lượng tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng; xây dựng thang bảng lương phù hợp với giáo viên ở khu vực miền núi; giảm áp lực sổ sách cho giáo viên… Bộ trưởng cũng đề nghị ngành Giáo dục của tỉnh không chạy theo bệnh thành tích trong việc dạy và học; về cơ sở vật chất, trường lớp, tỉnh cần có lộ trình giảm lớp học tạm; tiếp tục xây dựng mô hình trường phổ thông nội trú, bán trú phù hợp điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả cao…

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top