Đẩy mạnh triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

12:31 - Thứ Bảy, 31/10/2020 Lượt xem: 9615 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 - 2021 được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 tổ chức vào sáng nay (31/10). Hội nghị nhằm tổng kết năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 tại điểm cầu Điện Biên.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, cho thấy: Năm học 2019 - 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, ngành GD&ĐT đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học theo phương châm "sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên là trên hết" và "tạm dừng đến trường, không dừng học"; điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học chương trình học kỳ 2 đảm bảo những nội dung cốt lõi; hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục dạy học qua internet và trên truyền hình. Kỳ thi THPT năm 2020 được thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm đã đi vào nền nếp, chất lượng hơn, giảm áp lực, tốn kém cho thí sinh và các trường. Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông đã được xây dựng bài bản, theo một quy trình chặt chẽ từ chương trình tổng thể đến các chương trình môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học, lớp học. Công tác phổ cập giáo dục mầm non được quan tâm, duy trì; chất lượng giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được nâng cao; công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ được thực hiện hiệu quả; chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục đại học tiếp tục được nâng lên. Năm học 2019 - 2020 cũng ghi những dấu mốc quan trọng trong công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành đã thúc đẩy tự chủ đại học, nâng chuẩn trình độ đào tạo cho giáo viên, bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận...

Tại hội nghị, đại biểu xem các video clip về "Năm học 2019 - 2020 năm học đặc biệt" và " Dấu ấn 5 năm đổi mới giáo dục", đồng thời nghe một số địa phương báo cáo làm rõ thêm kết quả đạt được trong những năm học qua, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đề xuất, kiến nghị một số ý kiến.

Về định hướng chung giai đoạn 2021 - 2025, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nhất là việc triển khai thành công chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Riêng với năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải cơ bản để hoàn thành mục tiêu năm học, trong đó ưu tiên một số nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, các văn bản quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019; đẩy mạnh việc triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới; rà soát chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành để giáo dục có được kết quả như hôm nay. Để giáo dục tiếp tục có bước phát triển mới, từng bước khắc phục những bất cập, khó khăn, Phó Thủ tướng đề nghị ngành GD&ĐT chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện quá trình đổi mới GD&ĐT, ưu tiên các nguồn lực để phát triển giáo dục; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; đẩy mạnh tự chủ đại học...

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top