Điện Biên: Một sản phẩm đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020

10:09 - Thứ Hai, 30/11/2020 Lượt xem: 11879 In bài viết

ĐBP - Tối 29/11, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020. Tỉnh Điện Biên có một sản phẩm đạt giải thưởng.

Ban Tổ chức trao giải cho 37 công trình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu nhất Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020.

Năm nay, Trung ương Đoàn đã nhận được 241 hồ sơ của thanh thiếu nhi tham gia giải thưởng, do 57 tỉnh đoàn, thành đoàn, tổ chức đoàn trực thuộc đề cử. Tại lễ tuyên dương, 37 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020. Trong đó, tác giả tuổi cao nhất tham gia các công trình, sản phẩm sáng tạo là 35 tuổi; tác giả trẻ tuổi nhất là 13 tuổi. Tỉnh Điện Biên có sản phẩm: “Trợ lý ảo Fara - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống đề xuất thực đơn hỗ trợ sức khẻ con người”, của em Phạm Vũ Tuấn Đạt, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020.

Các đại biểu tham gia diễn đàn Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” với chủ đề “Khoa học - công nghệ trẻ”.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Lễ khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020 đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, với các nội dung: Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” với chủ đề “Khoa học - công nghệ trẻ”; Diễn đàn “Tuổi trẻ sáng tạo” với chủ đề “Chuyển đổi số - Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ số”; Triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” với 25 gian hàng trưng bày, trình diễn các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi.

Tin, ảnh: Minh Châu
Bình luận
Back To Top