Trường nghề đổi mới tuyển sinh

09:15 - Thứ Sáu, 16/04/2021 Lượt xem: 6935 In bài viết

ĐBP - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên đã có chuyển biến tích cực. Ðiều đó một phần nhờ các giải pháp hiệu quả mà trường đang thực hiện là đổi mới phương pháp tuyển sinh, mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động…

Giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên tư vấn tuyển sinh tại Trường THCS Nà Nhạn, TP. Ðiện Biên Phủ. Ảnh: C.T.V

Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh là hoạt động luôn được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên quan tâm và xem đây là giải pháp quan trọng để giải bài toán “đầu vào” cho nhà trường. Ngay từ đầu mùa tuyển sinh, các tổ tư vấn của trường đã tỏa đi khắp các địa phương để giúp các em học sinh có thêm hiểu biết, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Cô Lê Thị Hồng Duyên, tổ tư vấn tuyển sinh số 1 cho biết: Ðầu tháng 4 vừa qua, tổ đã phối hợp với Trường THCS Nà Nhạn tổ chức hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 9 của trường. Tổ tư vấn đã chia sẻ những thông tin hữu ích về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên; các ngành, nghề nhà trường đang đào tạo; vị trí việc làm sau khi ra trường; nhu cầu lao động của thị trường hiện nay và cơ hội phát triển; cơ hội được học song song THPT và học nghề, chế độ chính sách, lợi ích khi các em tham gia học nghề. Cùng với đó, tổ tư vấn cũng đã giải đáp các câu hỏi của học sinh và hướng dẫn các em thủ tục đăng kí nộp hồ sơ, xét tuyển...  Sau khi được tư vấn, nhiều học sinh rất hào hứng vì những thông tin đó đã giúp ích cho việc chọn nghề, chọn trường phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS.

Thầy Trần Văn Dũng, Phó phòng Ðào tạo - Hướng nghiệp, Tư vấn việc làm cho biết: Công tác tuyển sinh đối với các trường nghề luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của nhà trường. Tư vấn tuyển sinh trực tiếp chỉ là một trong số các giải pháp hiệu quả để quảng bá các ngành nghề đào tạo của trường trong thời gian qua. Trong đợt tuyển sinh này, trường quyết tâm đến 130 trường THPT, THCS, tiếp cận khoảng 10.000 học sinh để tư vấn định hướng nghề nghiệp. Nhiều học sinh sau khi được tư vấn đã trực tiếp đến thăm, trải nghiệm thực tế điều kiện học tập, sinh hoạt như học sinh, sinh viên của trường. Cùng với các giải pháp này, trường tiếp tục xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên tuyển sinh ở các địa phương. Ðồng thời, truyền tải thông tin tuyển sinh lên website và fanpage Facebook của trường và sử dụng tiện ích của nhiều mạng xã hội khác…

Cũng theo thầy Trần Văn Dũng, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động, trường đã liên tục rà soát lại hệ thống các ngành nghề đào tạo, chú trọng tới các lĩnh vực đang được thị trường quan tâm, tập trung theo hướng dịch vụ và phù hợp với năng lực của trường… Nhiều ngành nghề mới được bổ sung vào chương trình đào tạo của nhà trường. Cụ thể, trường đã được mở bổ sung 3 mã ngành, 4 trình độ mới, gồm: Hệ cao đẳng chăn nuôi - thú y; hệ cao đẳng, trung cấp bán hàng trong siêu thị; hệ trung cấp nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. Trên cơ sở đó, trường đang tổ chức tuyển sinh 100 chỉ tiêu với các mã ngành mới này. Ðồng thời, trường tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là các phòng thực hành để học sinh có thể vừa học lý thuyết vừa gắn với thực tiễn công việc sau này. Ngoài các lớp trên, trong thời gian tới, trường sẽ tổ chức tuyển sinh liên tục trình độ sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng nghề pha chế đồ uống, thiết kế tạo mẫu tóc, trang điểm thẩm mỹ, phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc da, kỹ thuật vẽ móng. Ðây đều là các nghề đang “hot” nhưng học viên lại chủ yếu tự học hoặc phải về các thành phố lớn mới có thể được đào tạo. Ðể phục vụ các lớp này, trường đã và đang hoàn thiện các phòng thực hành về tóc và trang điểm, phòng pha chế đồ uống. Dự kiến các nghề này sẽ tuyển sinh ngay trong năm 2021.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top