Giáo dụcKhoa học

Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

14:35 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 4722 In bài viết

Sáng nay (17-8), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.

 

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi vào vùng biển Nam Định-Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Thanh Hóa; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào… Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ngày và đêm nay, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to (50-150mm). Từ hôm nay đến ngày 18-8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Bùi ở mức báo động lũ cấp I.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, từ 19h tối 16-8 đến 7h sáng nay, trên địa bàn thành phố có mưa, lượng mưa thấp nhất tại huyện Đan Phượng là 6mm, cao nhất tại các huyện Ba Vì, Phú Xuyên là 40mm. Mực nước các sông: Hồng, Đà, Đáy, Tích, Bùi… đều ở mức dưới báo động lũ cấp I. Cụ thể, trên sông Tích tại trạm đo Kim Quan (huyện Thạch Thất) là 5,62m, tăng 0,02m so với ngày 16-8, thấp hơn báo động lũ cấp I là 1,18m. Sông Tích tại trạm đo Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) là 5,53m, tăng 0,03m so với ngày 16-8, thấp hơn báo động lũ cấp I là 0,87m. Trên sông Bùi, tại trạm đo Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) là 4,45m, tăng 0,1m so với ngày 16-8, thấp hơn báo động lũ cấp I là 1,55m… Mực nước tại 5 hồ chứa thủy lợi: Tân Xã, Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu vẫn ở ngưỡng tràn…

Tính đến sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai vẫn chưa ghi nhận thông tin nào về các địa phương bị thiệt hại về người và tàu thuyền trên biển, ven biển...

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top