Giáo dụcKhoa học

Miền bắc nồm ẩm, miền nam triều cường

14:29 - Thứ Tư, 20/03/2019 Lượt xem: 4517 In bài viết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (20-3), thời tiết các tỉnh miền bắc và miền trung không mưa, trời hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng gắt, riêng miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

 

Hôm nay, Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi hơn 32 độ C. Độ ẩm ở Bắc Bộ hơn 90% và đạt tới 97% vào đêm muộn, sáng sớm.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ , trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tại các tỉnh miền trung, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt sẽ tăng từ 2-3 độ C so với ngày hôm qua.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về tình hình triều cường tại Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22 và 23-3. Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-3 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ , trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top