Giáo dụcKhoa học

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trở lại

15:19 - Thứ Sáu, 05/07/2019 Lượt xem: 5080 In bài viết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (5-7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ một số nơi xuất hiện nắng nóng, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

 

Hiện nay (5-7), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo hôm nay (5-7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ một số nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Từ ngày mai (6-7), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 11-16 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Về tình hình lũ trên sông Thao, hiện mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh ở mức 29,30m (dưới BĐ1: 0,70m) vào sáng sớm ngày 6-7, sau đó xuống. Đến 19 giờ ngày 5-7, mực nước tại Yên Bái: 28,40m (dưới BĐ1: 1,60m). Đến 7 giờ ngày 6-7, mực nước tại Yên Bái: 29,00m (dưới BĐ1: 1,00m).

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5-7 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top